Triệt phá thêm nhiều ổ đề lớn ở Đà Nẵng

16/07/2015 18:08 GMT+7

(TNO) Chiều nay 16.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP. Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Diễm (41 tuổi), Đỗ Thị Tĩnh (33 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) và Huỳnh Thị Thảo (39 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

(TNO) Chiều nay 16.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Diễm (41 tuổi), Đỗ Thị Tĩnh (33 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) và Huỳnh Thị Thảo (39 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

Tang vật của đường dây đánh đề bị thu giữ - Ảnh: Nguyễn Tú
3 đối tượng liên quan là Nguyễn Thị Năm (37 tuổi), Tống Thị Hoa (cùng ngụ Q.Liên Chiểu), Hà Thị Thu Thủy (cùng 36 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) được tại ngoại.
Sau một thời gian xác lập chuyên án 004Đ, lúc 18 giờ 10 phút ngày 15.7, PC45 đồng loạt triệt phá 3 ổ đề lớn tại nhà 1A Thanh Vinh 5, 123 Phạm Như Xương và 55 Đỗ Nhuận, cùng Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
Tại hiện trường, cả 6 đối tượng bị bắt quả tang đang tính toán các phơi đề và chuyển cho nhau bằng máy fax. Tang vật thu giữ tại 3 địa điểm trên gồm 200 triệu đồng, 37 phơi đề thể hiện số tiền đánh đề lên đến gần nửa tỉ đồng, 10 điện thoại di động, 7 laptop.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.