Triệt phá tụ điểm cà phê chuyên phục vụ khách chơi ma túy

Trần Tiến
Trần Tiến
12/09/2019 22:07 GMT+7

Ngày 12.9, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá tụ điểm quán cà phê chuyên phục vụ khách hàng đến “phê” ma túy trên địa bàn.

Công an cũng tạm giữ: Phạm Lê Tuấn Anh (25 tuổi, quê Bình Dương); Trần Nguyễn Hoàng Bảo (22 tuổi); Nguyễn Hữu Tài (22 tuổi); Lê Hữu Nhân (23 tuổi), Trần Tiến Dũng (19 tuổi, cùng ngụ Q.Thủ Đức); Đỗ Xuân Hòa (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); Bùi Huy Vũ (37 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận); Hoàng Trung Kiên (22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Huỳnh Hoàng Thái (20 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bốn người khác được cơ quan công an lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc.

MA TÚY

13 dân chơi bị phát hiện dương tính với ma túy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 8.9, trinh sát thuộc công an Q.1 bất ngờ ập vào kiểm tra Bar DC 148 và quán cà phê Belle Bi nằm trên đường Cống Quỳnh (Q.1). Phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, nhiều dân chơi hoảng hốt tháo chạy nhưng bất thành. Tại quán cà phê, công an phát hiện hàng chục dân chơi đang phê ma túy tại phòng VIP và thu giữ nhiều gói ma túy; kiểm tra nhanh, phát hiện 13 dân chơi dương tính với ma túy nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận vào tối 7.9, cả nhóm hẹn nhau ăn chơi tại tỉnh Bình Dương sau đó tiếp tục đến Bar DC 148 để phê ma túy.

Tại đây, Lê Hoàng Trọng Tín (25 tuổi, quản lý quán) giới thiệu nhóm đến quán cà phê bên cạnh để tổ chức "phê" ma túy, trong đó Tuấn Anh mua ma túy với số tiền 5 triệu đồng từ một người đàn ông để cả nhóm sử dụng.

Từ lời khai, công an mời Tín và bà Nguyễn Minh Triết (34 tuổi, chủ quán cà phê Belle Bi) đến làm việc. Bà Triết cho biết giao lại việc kinh doanh cho nhân viên quản lý và không hay biết việc khách sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.