Triệt xóa băng trộm xe, vỏ máy liên tỉnh

19/08/2017 18:26 GMT+7

Công an H.Phước Long (Bạc Liêu) vừa triệt xóa băng trộm xe máy, vỏ máy liên tỉnh, đồng thời ra quyết định bắt giữ 7 nghi can.

Sáng 19.8, thượng tá Nguyễn Anh Thùy, Phó trưởng Công an H.Phước Long, cho biết vừa triệt phá thành công băng trộm hàng chục xe máy và vỏ máy liên tỉnh, tạm giữ nhiều nghi can.

tin liên quan

Triệt phá băng trộm xe máy liên tỉnh
Cơ quan công an xác định băng trộm cắp xe máy nói trên từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt đã thực hiện 17 vụ trộm cắp xe máy, mang vào TP.HCM tiêu thụ. 
Theo thượng tá Thùy, liên tục từ đầu tháng 6 đến nay, người dân trên địa bàn các huyện Phước Long, Hồng Dân (Bạc Liêu) và một số địa phương ở tỉnh Cà Mau đến công an trình báo bị mất trộm nhiều xe máy và vỏ máy đắt tiền. 
Qua điều tra, bước đầu công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 nghi phạm gồm: Nguyễn Vũ Linh (26 tuổi, ngụ H.Thới Bình, Cà Mau), được xác định là cầm đầu băng trộm; Nguyễn Văn Ngà (22 tuổi); Phạm Văn Thiêu (27 tuổi, cùng ngụ H.Hồng Dân); Đỗ Minh Luân (30 tuổi, ngụ TX.Giá Rai, Bạc Liêu); Lê Thanh Sơn (26 tuổi); Nhân Thanh Hiếu (26 tuổi, cùng ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau) và Huỳnh Hoàng Nam (30 tuổi, ngụ H.Phước Long).
Phạm Văn Thiêu tại Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Bước đầu các nghi phạm khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy và vỏ máy trên địa bạn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang...

Xe máy trộm được, băng trộm trực tiếp đưa đi tiêu thụ tại TP.HCM, TX.Hà Tiên (Kiên Giang) hoặc đưa qua Campuchia để cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ mất trộm và truy bắt thêm các nghi phạm khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.