Triều cường dâng cao gây ngập nặng

16/11/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 16.11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết rạng sáng cùng ngày triều cường tiếp tục dâng cao bất thường gây ngập nặng nhiều tuyến đường, đê kè, nhiều hộ dân sinh sống ven biển.

Mực nước đỉnh triều đo được vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 16.11, tại Trạm thủy văn Gành Hào (H.Đông Hải) là 2 m, bằng mức báo động 3.

Nước biển dâng cao làm một số tuyến đường ở TP.Bạc Liêu bị ngập; Khu vực Bến xe Hộ Phòng, chợ Hộ Phòng, chợ thị trấn Giá Rai (H.Giá Rai) bị ngập sâu từ 15 - 20 cm; Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc ven sông Gành Hào bị cô lập; Cảng cá Gành Hào, UBND H.Đông Hải và nhiều tuyến đường ở địa phương này bị ngập sâu từ 15 - 20 cm.

Ngoài ra, hàng chục hộ dân sinh sống ven biển ở các xã Vĩnh Hậu A, Vĩnh Mỹ B (H.Hòa Bình) bị nước biển dâng cao gây ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất.

Tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương khẩn trương gia cố bờ bao, đê kè chống ngập, vì theo dự báo triều cường ngày 17.11, đỉnh triều tiếp tục dâng cao vượt mức báo động 3.

Bạc Liêu triều cường dâng cao gây ngặp nặng
Một đoạn đê kè Nhà Mát, TP.Bạc Liêu bị nước biển dâng cao gây ngập, sạt lở

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Đợt triều cường cao hơn báo động 3
>> Triều cường ở TP.HCM có thể ở mức báo động 3
>> Triều cường, mưa lũ gây thiệt hại
>> Triều cường trên sông Sài Gòn tạo kỷ lục mới
>> Triều cường trên sông Sài Gòn đạt kỷ lục mới 1,62 m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.