Trinh sát hình sự nổ 5 phát súng bắt 2 tên cướp

07/04/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Trên đường tháo chạy, 2 tên cướp chống trả quyết liệt buộc các trinh sát phải nổ 5 phát súng.

 Thanh sau khi trúng đạn bị công an bắt giữ
Thanh trúng đạn bị công an bắt giữ

Thương bị bắt giữ tại cơ quan công an
Thương bị bắt giữ tại cơ quan công an

Ngày 7.4, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Thương (22 tuổi) và Ngô Văn Thanh (23 tuổi, cùng quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, trưa 7.4, các trinh sát công an quận 1, trên đường tuần tra phát hiện Thương chở Thanh đi trên xe Nouvo BKS 52U6-3910 đi trên nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố để kiếm “con mồi”, nên tiến hành đeo bám.

Khi đến giao lộ Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, quận 1) thì Thanh ra tay giật chiếc điện thoại của một nữ du khách nước ngoài rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, các trinh sát tăng tốc đuổi bắt.

Các trinh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng 2 tên cướp vẫn bỏ chạy. Đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo -  Yersin, các trinh sát bắn tiếp 2 phát súng nữa và bắt gọn 2 tên cướp.

Thanh bị trúng đạn ở đùi, Thương sau khi té ngã đã bỏ chạy nhưng bị các trinh sát bắt gọn.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp.

Tin, ảnh: Công Nguyên - Đàm Huy

>> Đặc nhiệm nổ súng bắt cướp trên đường phố
>> Nổ súng bắt cướp
>> Nổ súng bắt cướp giữa trung tâm thành phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.