Trói bạn nhậu 14 tuổi châm lửa đốt vì dám văng tục, chửi thề

19/10/2015 18:16 GMT+7

(TNO) Thấy bạn nhậu nhỏ hơn chục tuổi văng tục, chửi thề, Long bực mình lấy sợi dây trói lại rồi tưới xăng lên người dọa đốt… ai ngờ lửa bốc cháy thật.

(TNO) Thấy bạn nhậu nhỏ hơn chục tuổi văng tục, chửi thề, Long bực mình lấy sợi dây trói lại rồi tưới xăng lên người dọa đốt… ai ngờ lửa bốc cháy thật.

Chú thích ảnh: Trương Phi Long tại cơ quan công an - Ảnh: Vị ThanhChú thích ảnh: Trương Phi Long tại cơ quan công an - Ảnh: Vị Thanh
Chiều 19.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Phi Long (24 tuổi, trú ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo lời khai của Long, trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15.10, Long và Tr. V. Nh (14 tuổi, trú xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy) cùng một vài người bạn tổ chức nhậu tại một quán cà phê.
Trong lúc uống rượu, Long thấy bực tức vì Nh nói chuyện hỗn, liên tục văng tục, chửi thề. Góp ý Nh không nghe, nên Long đã lấy dây võng trói Nh vào cây cột bên hông quán nước rồi tưới xăng lên mình Nh rồi dọa đốt.
Không ngờ khi Long vừa bật quẹt lên tính dọa Nh thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy bắt ngay vào người Nh. Lửa bốc lên, Nh la hét thất thanh, Long hoảng hốt mở sợi dây trói cho Nh rồi cởi áo dập lửa và nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu Bệnh viện huyện Long Mỹ.
Sau đó, Nh được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ vì bị bỏng đến 40%. Do vết bỏng khá nặng nên hiện tại, Nh đã được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 tại thành phố HCM chữa trị. Riêng Long, sau khi đưa Nh đi cấp cứu đã đến cơ quan công an đầu thú.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.