Trời oi bức, bệnh tay chân miệng tăng cao

27/04/2013 18:37 GMT+7

(TNO) Thời tiết nắng nóng và oi bức là điều kiện thuận lợi cho bệnh tay chân miệng phát triển

(TNO) Thời tiết nắng nóng và oi bức là điều kiện thuận lợi cho bệnh tay chân miệng phát triển.

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, trong tuần qua, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tăng cao với 215 trường hợp mắc bệnh (nhiều hơn tuần trước đó 17 ca).

Có hai yếu tố khiến bệnh tay chân miệng tăng cao, đó là thời tiết oi bức và bắt đầu vào thời điểm tăng cao của căn bệnh này hằng năm.

Chăm sóc trẻ bệnh tay chân miệng ở TP.HCM - d
Chăm sóc trẻ bệnh tay chân miệng ở TP.HCM

Trong khi đó, theo Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe thành phố (thuộc Sở Y tế), bệnh sốt xuất huyết trong tuần qua cũng gia tăng với 90 trường hợp nhập viện (nhiều hơn tuần trước đó 23 ca).

Ngoài ra, hiện nay bệnh cúm A/H7N9 tiếp tục xảy ra ở Trung Quốc, do vậy người dân cũng cần cảnh giác phòng bệnh này. Không sử dụng gia cầm nghi ngờ có bệnh, không rõ nguồn gốc, hoặc gia cầm chết…

Tin, ảnh: Thanh Tùng

>> Bệnh tay chân miệng bắt đầu “nổi dậy”
>> Bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Hơn 300 trẻ nghỉ học vì bệnh tay chân miệng
>> Đầu năm bệnh tay chân miệng gia tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.