Trộm chó 'đụng mặt' tuần tra đêm

07/10/2016 15:16 GMT+7

Ngày 7.10, Công an H.Tháp Mười (Đồng Tháp) đã tiếp nhận hồ sơ và nghi phạm trong vụ trộm chó do Công an xã Thanh Mỹ chuyển lên để xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ từ Công an xã Thanh Mỹ, khoảng 22 giờ ngày 6.10, trên đường tuần tra khu vực nông thôn, tới ấp Lợi Hòa, lực lượng tuần tra thấy 2 người cùng đi trên xe gắn máy chạy với tốc độ cao; trên xe có chở theo bao to.

Lực lượng tuần tra nghi ngờ là kẻ xấu nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy vậy, hai người này phóng xe chạy nhanh hơn nên lực lượng công an đuổi theo.

tin liên quan

Thất nghiệp đi đánh bả trộm chó, mèo
Rạng sáng ngày 5.10, Công an P.Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong lúc tuần tra đã bắt quả tang Lương Trung Kiên (34 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đang đi đánh bả trộm chó, mèo.

Sau một hồi truy đuổi, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Hoàng Phi (26 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cùng xe mô tô hiệu Exciter BS 64E1-140.41. Tuy nhiên, người đi cùng với Phi đã chạy thoát.

Kiểm tra trong bao tải Phi mang theo, lực lượng tuần tra phát hiện 3 xác chó, 1 cây súng chĩa dùng để bắn chó, 1 bộ kích điện có dây gắn vào đầu mũi chĩa, 1 bình ắc quy để tích điện và điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phi thừa nhận 3 con chó này do Phi và đồng bọn trộm được trong đêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.