Trộm gần 1 tỷ đồng mua ma túy khi chủ vắng nhà

07/04/2015 15:58 GMT+7

(TNO) Ngày 7.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Lâm Khánh Sơn (30 tuổi, quê Tiềng Giang) 12 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” trong phiên xét xử lưu động tại P.19 (Q.Bình Thạnh).

(TNO) Ngày 7.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Lâm Khánh Sơn (30 tuổi, quê Tiềng Giang) 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” trong phiên xét xử lưu động tại P.19 (Q.Bình Thạnh).
Lâm Khánh Sơn tại buổi xét xử lưu động ngày 7.4 - Ảnh: Lương Ngọc
Theo cáo trạng, Sơn làm công cho gia đình bà Linh tại xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) từ năm 2003 nhưng sau đó có nghỉ, đến đầu năm 2013 thì làm lại.
Lợi dụng việc chủ đi nước ngoài điều trị bệnh có giao lại 2 căn nhà cho mình trông coi, Sơn nảy sinh ý định và nhiều lần thực hiện hành vi trộm tài sản từ nhà bà Linh để tiêu xài và mua ma túy sử dụng.
Tổng tài sản mà Sơn trộm trị giá gần 978 triệu đồng bao gồm nhiều tiền vàng và đồng đô la các loại. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã bán vàng ở Q.6, Q.Bình Tân và Tiệm vàng Kim Tỷ ở Bến Lức (Long An).
Căn cứ vào hành vi của Sơn không chỉ xâm phạm đến tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội nên Hội đồng xét xử tuyên án Lâm Khánh Sơn 12 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.