Trộm gần 1.000 con vịt đem bán

23/05/2017 09:03 GMT+7

Công an H.Châu Phú (An Giang) đã bắt khẩn cấp Lê Hữu Phước và Nguyễn Văn Phương để điều tra vụ trộm gần 1.000 con vịt đem bán.

Ngày 22.5, Công an H.Châu Phú đã bắt khẩn cấp Lê Hữu Phước (32 tuổi), Nguyễn Văn Phương (23 tuổi, cùng ngụ xã Phú Bình, H.Phú Tân, An Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Sáng 18.5, anh Bùi Văn Thạnh (37 tuổi, ngụ xã Đào Hữu Cảnh, H.Châu Phú, người chuyên mua bán vịt chạy đồng), nhận được điện thoại của em ruột là Bùi Văn Cuôl (32 tuổi) than bị mất trộm 980 con vịt trị giá trên 50 triệu đồng.
Một lúc sau, Phước và Phương lùa đàn vịt đến bán cho anh Thạnh. Nghi ngờ là vịt của em mình, anh Thạnh liền báo cho anh Cuôl và công an địa phương. Tại cơ quan điều tra, Phước khai trộm số vịt trên vào tối 17.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.