Trộm hoa sa lưới

05/08/2015 08:04 GMT+7

Sau nhiều tháng mật phục, rạng sáng 4.8, lực lượng bảo vệ dân phố làng hoa Vạn Thành, P.5, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng công an bắt quả tang 2 tên trộm hoa lily.

Sau nhiều tháng mật phục, rạng sáng 4.8, lực lượng bảo vệ dân phố làng hoa Vạn Thành, P.5, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng công an bắt quả tang 2 tên trộm hoa lily.

Phạm Đình Mạnh tại hiện trường vụ trộm hoa ở Vạn Thành
Phạm Đình Mạnh tại hiện trường vụ trộm hoa ở Vạn Thành
Đến sáng qua, Công an TP. Đà Lạt đã đưa 2 nghi phạm trộm cắp là Phạm Đình Mạnh (30 tuổi, quê Hưng Yên, hiện ngụ P.8, Đà Lạt) và Nguyễn Đăng Phú (22 tuổi, ngụ P.5, Đà Lạt) đến làng hoa Vạn Thành để thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm hoa lily.
Ông Nguyễn Hoàng Vỹ, ngụ số 81A1 Vạn Thành, kể khoảng 1 giờ ngày 4.8, phát hiện trong khu vườn hoa cách nhà khoảng 20 m có người đang cắt hoa, ông liền báo tin cho lực lượng bảo vệ dân phố cùng phối hợp vây bắt. Anh Trương Thanh Vũ (Tổ bảo vệ dân phố Vạn Thành), lúc đó đã cấp báo đến Công an P.5 rồi chia làm nhiều nhóm mật phục tại các ngả đường. Đến 1 giờ 30, lệnh bắt trộm được phát ra. Bấy giờ kẻ trộm đã chuyển được 280 cành hoa ra gần đình Cam Ly, nơi chúng giấu xe máy BKS 49P3- 2786. Làng hoa toàn nhà kính nên bọn trộm dễ dàng lẩn trốn, do đó anh em vừa rọi đèn pha vừa hô to để trấn áp tinh thần bọn trộm. Khi 2 tên trộm phá nhà kính chạy trốn thì cả hai bị lọt xuống hồ nước của nông hộ bên cạnh. Chúng cố chạy đến nơi giấu xe máy (cách hiện trường vụ trộm khoảng 600 m) thì lực lượng công an và dân phòng đã chốt chặn bắt được Mạnh, còn Phú nhảy qua hàng rào bỏ trốn và bị bắt sau đó vài giờ.
Tang vật thu được là 280 cành hoa lily đã được bó gọn, 1 xe máy, 4 ĐTDĐ, 1 dao cắt bông (riêng chiếc kéo vẫn chưa tìm thấy). Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu thêm gần 340 cành hoa lily trong vườn hoa nhà ông Vỹ mà bọn trộm chưa kịp mang đi và rơi vãi dọc đường, trị giá trên 10 triệu đồng.
Nguyễn Đăng Phú bị bắt giữ tại trụ sở Công an P.5, Đà Lạt
Nguyễn Đăng Phú bị bắt giữ tại trụ sở Công an P.5, Đà Lạt - Ảnh: Lâm Viên
Bước đầu Mạnh và Phú khai nhận trước đó đêm 2.8, cả hai đã đột nhập vào vườn hoa gia đình ông Nguyễn Quang Tuất, số 70 Vạn Thành (cạnh đường băng sân bay Cam Ly) cắt trộm 600 cành hoa lily, cả hai dùng xe máy chở hoa ra chợ Đà Lạt bán được 475 cành (loại 1) với giá 1,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Anh Tuất cho biết số hoa trên trị giá gần 10 triệu đồng.
Khi cơ quan chức năng đưa Mạnh và Phú đến làng hoa Vạn Thành thực nghiệm lại hiện trường các vụ trộm hoa, người dân đổ đến xem rất đông. Những người trồng hoa cho biết làng hoa bất an nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu bắt được 2 tên trộm. Người dân đề nghị công an điều tra mở rộng vì thời gian gần đây nhiều gia đình không chỉ mất trộm hoa mà còn mất cả mô tơ bơm nước, béc tưới nước tự động.
Thượng tá Bùi Đức Rô, Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt, cho biết đây là vụ bắt quả tang cắt trộm hoa đầu tiên trên địa bàn và đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng. Nghi phạm Phạm Đình Mạnh có tiền án hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản bị kết án 4 năm tù. Mạnh mới ra tù hơn 1 năm, nên không loại trừ đây là nghi can của nhiều vụ trộm hoa trước đây ở P.7 và P.8 (Đà Lạt).
 
Vườn hoa hồng của gia đình bà Nguyễn Thị Linh (71 Vạn Thành) chiều 3.8 bị cắt trộm gần 1.000 cành. Chị Nguyễn Thụy Thu Phương cho hay từ đầu năm 2015 đến nay, trộm 6 lần cắt trộm hoa lily của gia đình chị trị giá hàng chục triệu đồng. Cách đây khoảng 1 tháng, nhà anh Trương Thanh Vũ bị trộm cắt 2.000 cành lily trị giá hơn 30 triệu đồng. Vườn hoa của nhà ông Phạm Xuân Khanh (89 Vạn Thành) bị trộm liên tục lấy 5 mô tơ tưới nước nhưng chưa lần nào bắt được thủ phạm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.