Trộm iPhone không thành, vung dao uy hiếp nhân viên bán hàng

16/09/2016 17:55 GMT+7

Sau khi lấy trộm điện thoại iPhone 5, Luật đi ra khỏi cửa hàng thì bị phát hiện, liền vung dao uy hiếp các nhân viên ở cửa hàng hòng thoát thân.

* Chạy xe máy 'vượt biên' qua Lào mua ma túy
Ngày 16.9, Công an P.Tân Định (Q.1, TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Nhật Luật (tức Rì, 36 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Luật tại cơ quan điều tra Ảnh: Đức Tiến
Trước đó, lúc 16 giờ ngày 15.9, Luật đến một cửa hàng bán điện thoại ở đường Trần Quang Khải (P.Tân Định) vờ tìm mua điện thoại.
Đến khu vực quầy trưng bày, Luật rút dây cắm, định lấy một điện thoại Samsung nhưng chuông báo động reo lên, nên Luật bỏ điện thoại lại chỗ cũ.
Tiếp đó, lợi dụng sơ hở của các nhân viên bán hàng, Luật đến khu vực quầy thu ngân, lấy một điện thoại iPhone 5 bỏ vào túi quần rồi tỉnh bơ đi khỏi cửa hàng.
Lúc này, các nhân viên và bảo vệ cửa hàng phát hiện, tri hô thì Luật rút dao mang theo người uy hiếp, hăm dọa, rồi bỏ chạy về giao lộ Trần Quang Khải - Đinh Tiên Hoàng (Q1, TP.HCM). Hai chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đang tuần tra ở gần đó khi nghe tiếng truy hô đã bắt giữ được Luật, bàn giao cho công an phường xử lý.
Tại cơ quan điều tra, Luật khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Chạy xe máy 'vượt biên' qua Lào mua ma túy
Sáng 16.9, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay vào khoảng 18 giờ ngày 15.9, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa phối hợp với Công an H.Hướng Hóa đã phát hiện vụ vận chuyển ma tuý qua biên giới.
Vào thời điểm trên, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện Hồ Minh Vang (26 tuổi, trú thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa) có nhiều nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong người Vang có 1 túi ni lon màu đen chứa 30 viên ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan điều tra Vang khai nhận vào khoảng 16 giờ ngày 15.9 đã điều khiển xe mô tô mang BKS 74H1- 088.54 vượt biên sang bản Ka Túp (H.Sepon, Savanakhet, Lào) mua số ma tuý trên từ một người bản địa với giá 1,8 triệu đồng tiền Việt. Chưa hết, Vang cũng khai nhận đã nhiều lần “đi lại” trên tuyến biên giới để mua ma tuý sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác.
Đối tượng Hồ Minh Vang Ảnh: Thanh Lộc
Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.