Trộm két sắt của quỹ tín dụng, dùng ôtô chở vào rừng phá lấy tiền

09/07/2015 15:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.7, thượng tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa phá thành công vụ trộm két sắt của Quỹ tín dụng Gia Hiệp (xã Gia Hiệp, huyện Di Linh).

(TNO) Sáng nay 9.7, thượng tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa phá thành công vụ trộm két sắt của Quỹ tín dụng Gia Hiệp (xã Gia Hiệp, huyện Di Linh).

Một két sắt bị trộm phá lấy tiền trong vụ án trước đó - Ảnh: Đức Huy
Theo ông Thành, vụ trộm này có 7 người tham gia, đến sáng nay đã bắt được 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Hùng (46 tuổi), Phạm Văn Thịnh (36 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi), cả 3 đều ngụ thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Khanh (45 tuổi, ngụ xã Đạ Mi, xã Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Những nghi can còn lại hiện đang bị cảnh sát tiếp tục truy bắt.
Trước đó, đêm 21.4, tại văn phòng Quỹ tín dụng Gia Hiệp, bọn trộm phá cửa đột nhập vào văn phòng lấy két sắt và dùng ô tô mang BKS 49B- 00... chở két sắt vào một khu rừng ở thôn Đạ Hồng, xã Gia Bắc (Di Linh). Chúng đã phá kẹt sắt lấy hơn 800 triệu đồng và chia nhau mỗi tên 100 triệu đồng, số còn lại dùng ăn chơi chung.
Đến nay, cảnh sát đã thu giữ phương tiện để gây án là chiếc ô tô 12 chỗ BKS 49B- 00...; tiếp tục truy bắt 3 nghi can còn lại, đồng thời thu hồi số tiền bị mất.
Sau khi vụ án xảy ra, nội bộ Quỹ tín dụng Gia Hiệp xảy ra sự nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến mất đoàn kết nội bộ...
Ban giám đốc Công an Lâm Đồng đã lập chuyên án và hơn 2 tháng qua, lãnh đạo và các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Lâm Đồng đã phối hợp với công an huyện Di Linh khoanh vùng, sàng lọc các nghi can.
Đến ngày 7.7, bắt được 2 nghi can đầu tiên là Phạm Văn Thịnh và Nguyễn Văn Khanh; tiếp đó bắt Nguyễn Tuấn Anh và đêm 8.7 bắt Nguyễn Thanh Hùng. Những nghi can này khai nhận tham gia vụ trộm có 7 tên, trong đó có 1 nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.