Trộm két sắt lấy tiền mua xe máy cho vợ

26/03/2016 20:21 GMT+7

Ngày 26.3, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giam Dương Văn Dũng (37 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 26.3, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giam Dương Văn Dũng (37 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Dương Văn Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyên BìnhDương Văn Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyên Bình
Theo thông tin ban đầu, Dũng từng có 3 tiền án về các tội hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản với tổng mức án tù 11 năm 6 tháng. Tháng 9.2013, Dũng mãn hạn tù, về nhà làm thuê kiếm sống, nhưng sau một thời gian thì trở lại nghề xưa.
Chiếc xe máy Dũng mua cho vợ bằng số tiền trộm cắp- Ảnh: Nguyên BìnhChiếc xe máy Dũng mua cho vợ bằng số tiền trộm cắp- Ảnh: Nguyên Bình
Cuối năm 2015, Dũng đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Th. ở đường Nay Thông, TP.Buôn Ma Thuột, khi cả nhà đi vắng, lấy một két sắt đưa về đục phá lấy hơn 200 triệu đồng. Dũng dùng tiền này tiêu xài và mua cho vợ một chiếc xe máy tay ga hiệu Vision. Nhiều giấy tờ quan trọng của gia đình chị Th. trong két sắt bị Dũng đốt sạch.
Hiện cơ quan công an đã truy thu chiếc xe máy Vision, nhiều vật chứng khác trị giá hơn 40 triệu đồng.
Bước đầu, Dũng khai nhận còn gây ra một số vụ trộm khác trên địa bàn Buôn Ma Thuột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.