Trộm khoắng sạch phòng trọ công nhân, trộm cả bánh trung thu, mũ bảo hiểm

13/04/2016 14:36 GMT+7

Lợi dụng lúc các công nhân đi làm, băng trộm cạy cửa đột nhập vào phòng trọ, lấy đi mọi thứ có thể trộm được, từ xe máy, ti vi, máy vi tính... đến sữa hộp, bánh trung thu, mũ bảo hiểm...

Lợi dụng lúc các công nhân đi làm, băng trộm cạy cửa đột nhập vào phòng trọ, lấy đi mọi thứ có thể trộm được, từ xe máy, ti vi, máy vi tính... đến sữa hộp, bánh trung thu, mũ bảo hiểm...

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Đức HiếuCác bị cáo tại tòa - Ảnh: Đức Hiếu
Ngày 12.4, tại Hội trường ấp 2 xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), TAND H.Vĩnh Cửu mở phiên xét xử lưu động, tuyên phạt 5 bị cáo gồm Phụng Thanh Phương (20 tuổi) 2 năm 3 tháng tù; Miêu Quốc Đoàn (20 tuổi) 2 năm tù; Thập Văn Hiền (19 tuổi) 1 năm 6 tháng tù; Kiều Ngọc Trụ (28 tuổi) 1 năm tù; Bá Minh Thương (18 tuổi) 6 tháng tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng, cả 5 bị cáo đều ngụ H.Thuận Nam (Ninh Thuận) rủ nhau vào thuê phòng trọ ở xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) sinh sống.  Cả nhóm không đi làm , chỉ tụ tập suốt ngày ăn chơi và đi trộm cắp.
Cụ thể, chỉ trong vòng 44 ngày (từ 16.9 đến 30.10.2015) 5 bị cáo trên đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Thạnh Phú. Trong đó Hiền thực hiện 7 vụ, Phương 4 vụ, Đoàn 3 vụ , 2 bị cáo còn lại tham gia 1 vụ, với tổng giá trị trên 32 triệu đồng.
Thủ đoạn của các bị cáo là lợi dụng lúc các công nhân đi làm, dùng cây sắt cạy cửa đột nhập vào phòng trọ, lục lọi lấy đi tài sản. Băng trộm này lấy đi mọi thứ có thể trộm được, từ đồ có giá trị cao như xe máy, ti vi, máy vi tính, điện thoại di động, bếp ga, bình ga… đến sữa hộp, bánh trung thu, mũ bảo hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.