Trọn bộ quy tắc Đà Nẵng dành cho du khách Trung Quốc

15/07/2016 10:07 GMT+7

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng vừa in 5.000 bộ quy tắc ứng xử du lịch bằng tiếng Trung và sẽ phát tận tay du khách Trung Quốc khi đến Đà Nẵng nhằm lập lại trật tự du lịch.

Đây được xem là động thái chấn chỉnh của Đà Nẵng sau nhiều vụ khách và hướng dẫn viên "chui" người Trung Quốc gây phản cảm thời gian qua
Các bộ quy tắc ứng xử này giống như sổ tay gấp, in khổ 12 x 12cm, với nhiều hình ảnh sinh động, hướng dẫn những điều nên và không nên khi du lịch Đà Nẵng.
Trong đó, bộ quy tắc tập trung nhắc nhở thực hiện các hành vi văn minh như tôn trọng văn hóa địa phương, xếp hàng, bảo vệ môi trường, không khạc nhổ, sờ vào hiện vật, nhường chỗ cho người già, phụ nữ, trẻ em, không say xỉn nơi công cộng…
Theo Sở Du lịch, bộ quy tắc này sẽ được phát tại nhà ga, sân bay và các khách sạn, cơ sở lưu trú, ăn uống trên toàn địa bàn.
Hiện, Sở Du lịch đang tiếp tục cho ra bộ quy tắc ứng xử tương tự bằng tiếng Hàn Quốc.
Trọn bộ hình ảnh vui nhộn hướng dẫn khách Trung Quốc ứng xử đúng mực tại Đà Nẵng
Nhắc nhở du khách nên mặc trang phục lịch sự khi vào các nơi trang nghiêm
Bảo vệ môi trường
Văn minh xếp hàng
Vui vẻ, hòa nhã với mọi người
Nhường chỗ, giúp đỡ người già, phụ nữ và trẻ em
Không sờ vào hiện vật nơi tham quan
Lấy thức ăn vừa đủ, không lãng phí
Không xả rác, khạc nhổ bừa bãi
Không to tiếng, làm phiền người xung quanh
Không thể hiện tình cảm quá mức
Không say xỉn quậy phá
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.