Trong cơn 'ngáo đá', truy sát, chém đứt tay chủ nhà

10/04/2016 19:26 GMT+7

Trong cơn 'ngáo đá', Đông dùng dao tự đâm mình rồi truy sát luôn hai người tới ngăn cản.

Trong cơn 'ngáo đá', Đông dùng dao tự đâm mình rồi truy sát luôn hai người tới ngăn cản.

Chị Mến đang điều trị vết thương sau khi bị chém và Đông (ảnh nhỏ) nghi phạm dùng dao truy sát hai người - Ảnh: CTVChị Mến đang điều trị vết thương sau khi bị chém và Đông (ảnh nhỏ) nghi phạm dùng dao truy sát hai người - Ảnh: CTV
Chiều 10.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Đông (30 tuổi, quê Hải Phòng) để làm rõ hành vi dùng dao truy sát chị Nguyễn Thị Mến (34 tuổi) và anh Nguyễn Phước Vinh Hiển (28 tuổi) khiến chị Mến, anh Hiển bị thương nặng vào đêm ngày 1.4.
Theo lời khai của chị Mến, Đông là người quen của gia đình chị. Thời gian gần đây, Đông vào TP.HCM làm ăn và được chị Mến cho ở chung nhà tại chung cư Thanh Đa (Q.Bình Thạnh). Khi vào ở, chị Mến phát hiện Đông sử dụng ma túy đá nên khuyên ngăn.
Tối ngày 1.4, khi chị Mến đang ngồi chơi với hai người bạn trong nhà thì phát hiện Đông tự lấy dao đâm vào bụng mình. Thấy Đông có biểu hiện "ngáo đá", một người bạn chị Mến chạy đến ngăn cản thì bị Đông tấn công nên bỏ chạy ra ngoài. Chị Mến can thiệp cũng bị Đông đánh ngã xuống nền nhà. Đông vào bếp lấy con dao chặt xương chém liên tiếp vào đầu, tay chị Mến. Thấy vậy, anh Hiển đứng gần đó cũng nhảy vào giải cứu chị Mến, liền bị Đông chém hai nhát vào đầu. Anh Hiển bỏ chạy ra ngoài, Đông cầm dao đuổi theo.
Đông chạy xuống chung cư và la lớn sẽ chém chết ai nếu dám can thiệp. Vụ việc khiến mọi người tại chung cư bỏ chạy tán loạn. Công an Q.Bình Thạnh có mặt khống chế, bắt được Đông và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, chị Mến được các bác sĩ mổ cấp cứu nối lại bàn tay trái, anh Hiển được chẩn đoán bị nứt sọ.
Tại trụ sở công an, Đông đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đông khai nhận trong cơn “ngáo đá” tưởng chị Mến kêu công an tới bắt đi nên mới lấy dao tấn công nạn nhân.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.