'Trùm' ma túy cầm súng chống trả lại cảnh sát

01/07/2016 06:40 GMT+7

Ngày 30.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM bắt giữ Đỗ Thái Sơn (46 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 4.2016, trinh sát Đội 6 (PC47) phát hiện Sơn cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy “đá” quy mô lớn vận chuyển từ phía bắc vào TP.HCM tiêu thụ. Trong số “đầu nậu” lấy hàng của Sơn là Lê Văn Trung (32 tuổi, ngụ Hà Nội).
Trưa 29.6, Trung xuất hiện tại chung cư ở Q.Tân Bình nhận hàng từ Sơn và trên đường đi về thì bị Đội 6 bắt quả tang, thu giữ 3 kg ma túy “đá”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, chiến sĩ thu giữ thêm nhiều bịch ni lông nghi chứa ma túy “đá” cùng 2 cân tiểu ly.
Chiều 29.6, một tổ khác bất ngờ ập vào chung cư bắt giữ Sơn, hắn vùng chạy vào phòng lấy súng định chống trả lại, nhưng đã bị trinh sát tước súng tóm gọn. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 10 kg ma túy “đá”, 1 khẩu súng, 85 viên đạn, 125 triệu đồng, 3.400 USD, 1 cân điện tử, 1 máy đếm tiền cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.