Trưng bày 90 tờ báo yêu nước và cách mạng xuất bản ở Thừa Thiên - Huế

10/06/2015 19:26 GMT+7

(TNO) Chiều 10.6, Hội nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triển lãm “Thừa Thiên- Huế, 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng” tại phòng trưng bày Hội nhà báo tỉnh ( TP.Huế).

(TNO) Chiều 10.6, Hội nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triển lãm “Thừa Thiên- Huế, 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng” tại phòng trưng bày Hội nhà báo tỉnh ( TP.Huế).
Tờ Tiếng Dân do Huỳnh Thúc Kháng chủ nhiệm kiêm chủ bút, tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Trung Kỳ - Ảnh: Tuyết Khoa
Tờ Tiếng Dân do Huỳnh Thúc Kháng chủ nhiệm kiêm chủ bút, tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Trung Kỳ - Ảnh: Tuyết Khoa
Triển lãm giới thiệu 90 ấn phẩm báo chí yêu nước và cách mạng ra đời tại Thừa Thiên- Huế. Đây là những ấn phẩm báo chí từ những năm 1926 – 1927, 1930, 1932, 1936, 1937, 1938, 1942, 1945, và những năm đầu sau Cách mạng tháng tám, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, báo chí ở chiến khu, báo chí trong nội thành, báo chí ra đời trong phong đấu tranh của học sinh, sinh viên, báo chí văn nghệ, báo chí phụ nữ, các tôn giáo yêu nước ở Huế…
Trong đó, có nhiều ấn phẩm đặc biệt như tờ Tiếng Dân do Huỳnh Thúc Kháng chủ nhiệm kiêm chủ bút. Đây là tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Trung Kỳ ra số đầu tiên ngày 10.8.1927 và kéo dài đến số cuối cùng ngày 24.4.1943, với tổng cộng 1.766 số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.