Trung bộ nắng nóng khốc liệt, nhiệt độ cao nhất 41,5 độ C

29/05/2015 05:36 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày 28.5 vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mở rộng khiến nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm lên toàn bộ các tỉnh khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày 28.5 vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mở rộng khiến nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm lên toàn bộ các tỉnh khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Thông tin quan trắc từ các trạm khí tượng cập nhật đến 19 giờ hôm qua, nhiều nơi ở Bắc bộ như thủ đô Hà Nội, TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình)... đều có nắng nóng, nhiệt độ trên 400C; nhiệt độ cao nhất ở Bắc bộ đo được tại Nho Quan (Ninh Bình) là 40,80C; các tỉnh Trung bộ trong ngày có nắng nóng khốc liệt, nhiệt độ dao động từ 40 - 410C; nhiệt độ cao nhất đo được tại Tây Hiếu (Nghệ An) lên tới 41,50C.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong hai ngày 29 - 30.5, thời tiết nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc bộ đạt ngưỡng cực đại; đến ngày 31.5 - 1.6, nắng nóng tạm thời gián đoạn nhưng sau đó sẽ gia tăng trở lại với nhiệt độ khoảng 35 - 370C. Các tỉnh Trung bộ, trong 2 ngày tới nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng với cường độ đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 41 - 420C; đến ngày 31.5 nhiệt độ có giảm nhẹ, nhưng đến ngày 3.6 các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.