Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

28/10/2016 18:19 GMT+7

Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ, từng trực tiếp điều động chiến sĩ vũ trang tham gia phá chuyên án 'Nam Cam và đồng bọn', vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Sáng 28.10, tại TP.Cần Thơ, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh QK9; lãnh đạo các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Công an...
Thượng tướng Bùi Văn Nam dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ Ảnh: Mai Trâm
Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ chính thức đi vào hoạt động ngày 30.12.2001, được xây dựng là đơn vị tác chiến đặc biệt, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm. 
Lực lượng CSCĐ Tây Nam Bộ tại buổi lễ Ảnh: Mai Trâm
Ngay trong năm 2001, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ vũ trang tham gia phá tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do Trương Văn Cam (tức Năm Cam) và đồng bọn cầm đầu.
Qua 3 lần xuất quân, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã phối hợp bắt giữ trên 40 đối tượng cộm cán, trong đó có những đối tượng cực kỳ nguy hiểm như Châu Phát Lai Em, Hoàng “lựu đạn”, Hồ Việt Sử và "ông trùm" Năm Cam, thu giữ nhiều loại vũ khí, đồng thời tham gia áp giải, bảo vệ các phiên tòa xét xử đến khi kết thúc chuyên án…

 





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.