Trưng dụng đất biên phòng để trưng bày tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/04/2018 08:57 GMT+7

Làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng ngày 6.4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP, thống nhất trưng dụng 500 m2 Đồn biên phòng Sơn Trà (Q.Sơn Trà) làm nơi trưng bày tàu cá ĐNa 90152 ( ảnh ).

Đây là tàu của bà Huỳnh Thị Như Hoa (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang hành nghề hợp pháp trong vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN vào tháng 5.2014, trong lúc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Hoàng Sa. Con tàu được cứu, kéo về Đà Nẵng và hiện bảo quản tại âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay nhiệm vụ của BĐBP Đà Nẵng rất đặc biệt vì có quần đảo Hoàng Sa, vị trí Đồn biên phòng Sơn Trà nằm ngay sau Nhà trưng bày Hoàng Sa nên lực lượng càng phải chuẩn bị chu đáo.
Ông Nghĩa giao Viện Quy hoạch xây dựng nghiên cứu thiết kế, quy hoạch lại Đồn biên phòng Sơn Trà, với ý nghĩa là đồn tiền tiêu của Hoàng Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.