Trung sĩ công an tử vong vì súng cướp cò

27/04/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 27.4, theo tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, khuya 25.4, trung sĩ Danh Thanh (22 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Bạc Liêu) trong lúc đang trực gác tại Phòng Hậu cần - kỹ thuật thì bị súng AK báng xếp cướp cò.

(TNO) Ngày 27.4, theo tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, khuya 25.4, trung sĩ Danh Thanh (22 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Bạc Liêu) trong lúc đang trực gác thì bị súng cướp cò.

Nạn nhân bị một vết thương trên ngực, mặc dù được đồng nghiệp kịp thời phát hiện chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu, nhưng do vết thương khá nặng nên trung sĩ Thanh đã tử vong.

Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, băng đạn đã được lấy ra khỏi khẩu súng AK. Tuy nhiên, trong thân súng vẫn còn sót lại một viên đạn, có thể trung sĩ Thanh bất cẩn trong lúc đeo súng khi trực để súng cướp cò gây tử vong.

Trung sĩ Thanh nhập ngũ tháng 10.2010, quê thị trấn Ngan Dừa, H.Hồng Dân. Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu báo cáo và xin ý kiến Bộ Công an xem xét công nhận liệt sĩ.

Trần Thanh Phong

>> Đi săn bị súng cướp cò
>> Tạm giữ hình sự 5 người mua bán súng AK, lựu đạn
>> Bắt hai người mang súng AK, lựu đạn đi bán
>> Dạy con bằng súng AK
>> Hãng sản xuất súng AK phá sản
>> Bulgaria sản xuất súng AK "giùm" Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.