Trung tâm thẻ ATM của SaiGonBank bị ‘bốc hơi’ gần 20 tỉ đồng

10/06/2015 06:17 GMT+7

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên , Công an Q.1 (TP.HCM) vừa chuyển hồ sơ cùng ông Phạm Văn Minh (36 tuổi, ngụ Q.4, Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - gọi tắt SaiGonBank) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) để tiếp tục điều tra về vụ trung tâm thất thoát gần 20 tỉ đồng.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Q.1 (TP.HCM) vừa chuyển hồ sơ cùng ông Phạm Văn Minh (36 tuổi, ngụ Q.4, Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - gọi tắt SaiGonBank) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) để tiếp tục điều tra về vụ trung tâm thất thoát gần 20 tỉ đồng.

Trước đó, đại diện lãnh đạo của SaiGonBank đã đến Công an P.Nguyễn Thái Bình (Q.1) trình báo về việc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM của SaiGonBank có dấu hiệu bị chiếm đoạt số tiền lớn. Cụ thể, trong đợt kiểm tra quỹ của trung tâm vừa qua, tổ kiểm soát của SaiGonBank phát hiện sổ sách có sự chênh lệch, thất thoát 19,6 tỉ đồng. Sau đó, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Q.1 điều tra. Theo lời khai ban đầu của ông Minh, từ năm 2006 - 2013, lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Minh đã làm sai lệch hồ sơ, số liệu sổ sách chiếm đoạt khoảng 7 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.