Trường Đại học KHXH-NV TP.HCM kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển

21/11/2017 06:30 GMT+7

Ngày 20.11, Trường đại học Khoa học xã hội - nhân văn (ĐH KHXH-NV) - Đại học Quốc gia TP.HCM kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển.

Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, TP.HCM và một số địa phương, lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, cùng đông đảo thế hệ thầy trò nhà trường.
Trường ĐH KHXH-NV chính thức được hình thành năm 1957 với các giai đoạn lịch sử từ Trường ĐH Văn khoa - Viện ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM đến Trường ĐH KHXH-NV - ĐH Quốc gia TP.HCM ngày nay.
Phát biểu tại buổi lễ, sau khi đánh giá cao những thành tựu đạt được của nhà trường trong thời gian qua, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, ở giai đoạn nào nhà trường cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định là địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn cho đất nước.
Dịp này, 60 cựu sinh viên tiêu biểu đã được trường vinh danh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.