Truy đuổi hơn 50 km một xe quá tải gần 30 tấn

07/06/2014 02:35 GMT+7

Chiều 6.6, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chánh thanh tra Sở GTVT TP.Cần Thơ, cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm với 2 lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và lỗi quá tải; tạm giữ giấy tờ xe, sổ đăng kiểm và buộc tài xế, chủ hàng trên xe tải BS 67M-1375 do Đỗ Duy Phương (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển phải hạ tải.

Lúc 0 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng của Trạm kiểm tra tải trọng lưu động tại dốc cầu Cần Thơ phát hiện xe trên có dấu hiệu chở quá tải nên ra hiệu lệnh, hướng dẫn tài xế vào khu vực trạm cân để kiểm tra tải trọng. Tuy nhiên, tài xế bất chấp hiệu lệnh cho xe vượt trạm bỏ chạy theo hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long. Lực lượng làm nhiệm vụ phải thông báo cho lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và Thanh tra Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ, truy đuổi hơn 50 km đến H.Cái Bè (Tiền Giang) mới khống chế dừng xe xử lý.

Qua kiểm tra cho thấy xe tải này đang chở cám từ Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) lên Bình Dương, có tổng trọng lượng 59,97 tấn. Trong khi đó, trọng lượng thân xe là 13,93 tấn, trọng lượng hàng hóa cho phép là 15 tấn, như vậy xe vượt quá trọng lượng 29,03 tấn.

Mai Trâm

>> Xe quá tải vượt trạm cân, ép xe lực lượng làm nhiệm vụ
>> Để lọt nhiều xe quá tải
>> Xe quá tải chạy từ Bình Dương đến Cần Thơ
>> Truy đuổi xe quá tải vượt trạm cân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.