Truy quét trộm cát trên sông ở Bà Rịa-Vũng Tàu

05/12/2015 21:00 GMT+7

Hơn 10 phương tiện đang hút cát, khi thấy lực lượng biên phòng xuất hiện đã bỏ chạy, số khác hút cát đổ lại xuống sông nhằm phi tang.

Hơn 10 phương tiện đang hút cát, khi thấy lực lượng biên phòng xuất hiện đã bỏ chạy, số khác hút cát đổ lại xuống sông nhằm phi tang.

Bộ đội biên phòng áp tải phương tiện vi phạm về cảng Hà Lộc - Ảnh: Nguyễn LongBộ đội biên phòng áp tải phương tiện vi phạm về cảng Hà Lộc - Ảnh: Nguyễn Long
Khoảng 3 giờ ngày 4.12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã bắt quả tang nhiều sà lan, ghe bầu, ghe sắt hút cát trái phép trên sông Mỏ Nhát (thuộc xã Phước Hòa, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu). 
Tại hiện trường có hơn 10 phương tiện đang hút cát, khi thấy lực lượng biên phòng xuất hiện đã bỏ chạy, số khác hút cát đổ lại xuống sông nhằm phi tang. Sau đó có 2 sà lan và 4 ghe bầu, ghe sắt bị bắt giữ cùng hàng trăm khối cát. Đến 12 giờ ngày 4.12, các phương tiện cùng những người khai thác cát trái phép đã được đưa về cảng Hà Lộc neo đậu để xử lý.
Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Mỏ Nhát xuất hiện từ nhiều năm nay.
Từ năm 2009, lực lượng biên phòng đã ra quân nhiều lần, bắt giữ hàng chục phương tiện khai thác cát trái phép. Mới đây nhất là ngày 4.4, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt giữ 7 sà lan, 9 ghe bầu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.