Truy tặng danh hiệu anh hùng cho bà Võ Thị Thắng

11/09/2015 06:01 GMT+7

Ngày 10.9, tại TP.HCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho bà Võ Thị Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 8 và khóa 9, đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10 và 11, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch VN, để ghi nhận công lao đóng góp to lớn của bà cho đất nước.

Ngày 10.9, tại TP.HCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho bà Võ Thị Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 8 và khóa 9, đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10 và 11, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch VN, để ghi nhận công lao đóng góp to lớn của bà cho đất nước.
Bà Thắng sinh vào mùa thu năm Ất Dậu (1945) tại Long An trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Trong thời gian tham gia hoạt động phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và bị kết án tù, bị giam cầm từ 1968 - 1974, “Nụ cười Võ Thị Thắng” đã trở thành một trong những biểu tượng cao đẹp của thế hệ anh hùng trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Bà Thắng qua đời vào năm 2014. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.