Truy tìm 2 thanh niên đạp đổ xe cô gái đang lưu thông trên phố

02/11/2018 14:01 GMT+7

Đang lưu thông trên đường bằng xe máy, cô gái bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát và tấn công nên mất lái, đâm vào ô tô phía trước, bị thương khá nặng phải nhập viện.

Ngày 2.1, ông Nguyễn Văn Khoát, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), cho biết  tối 1.11, đơn vị đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân vụ việc kể trên và đang tổ chức điều tra.
Theo đơn trình báo, vào lúc 10 giờ 20 ngày 31.10, chị Nguyễn Ngọc Anh (27 tuổi, trú tại quận Đống Đa) đang đi xe máy trên đường An Trạch (quận Đống Đa) thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy Wave trắng, biển số 18L1 - 355.42 áp sát và có hành vi tấn công, khiến chị Anh mất lái và đâm vào đuôi ô tô phía trước, ngã xuống đường, bị chấn thương, được người thân tới đưa đi cấp cứu sau đó.
Theo hình ảnh trích xuất từ camera do gia đình cung cấp, 2 nam thanh niên điều khiển xe wave trắng mặc đồng phục một hãng xe ôm chở khách, ngồi sau là một nam thanh niên mặc áo thun hoa trắng, quần soóc đen.
Nam thanh niên ngồi sau, có hành vi tấn công chị Ngọc Anh Ảnh gia đình cung cấp
Sau khi áp sát xe chị Ngọc Anh, nam thanh niên ngồi sau bất ngờ dùng chân đạp vào đầu xe khiến chị Ngọc Anh mất lái và ngã xuống đường, bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, 2 thanh niên còn đứng lại chỉ trỏ một lúc rồi mới lên xe rời khỏi hiện trường.
Anh Nguyễn Ngọc Hà (31 tuổi, chồng chị Ngọc Anh) cho biết, chị Ngọc Anh và gia đinh không nợ nần, hay xảy ra mâu thuẫn với ai. Chị Ngọc Anh đến nay chưa đi lại được và phải nằm điều trị vết thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.