Truy tìm, cấm xuất cảnh một thương lái thu mua tôm

25/05/2015 15:03 GMT+7

(TNO) Ngày 25.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang truy tìm ông Trần Văn Chiến (44 tuổi), ngụ ấp Tân Long, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (Cà Mau), đã vắng mặt ở địa phương gần tháng qua, để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 25.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang truy tìm ông Trần Văn Chiến (44 tuổi), ngụ ấp Tân Long, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (Cà Mau), đã vắng mặt ở địa phương gần tháng qua, để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tìm, cấm xuất cảnh một thương lái thu mua tômÔng Trần Văn Chiến - Ảnh chụp lại từ hồ sơ do CSĐT cung cấp
Theo thông tin ban đầu, ông Chiến làm nghề thu mua tôm nguyên liệu. Trong quá trình thu mua tôm, ông Chiến lợi dụng sự quen biết để trả tiền theo cách “gối đầu”. Sau khi tạo được sự tin tưởng của người bán, ông Chiến xin thiếu đến con nước xổ tôm sau (một tháng có hai con nước xổ tôm, giữa tháng và cuối tháng) trả tiền. Sau đó, ông đưa ra lý do làm ăn thua lỗ không khả có năng chi trả và tắt điện thoại, rời khỏi địa phương.
Theo điều tra ban đầu, số tiền ông Chiến thiếu các lái tôm là hơn 2 tỉ đồng; người nhiều nhất là trên 900 triệu đồng, người ít nhất là 182 triệu đồng và hiện có 4 người có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này yêu cầu ông Chiến đến địa chỉ số 47 Bùi Thị Trường, P.5, TP.Cà Mau gặp tôi để làm rõ thêm nội dung trên. "Nếu sau 30 ngày, ông Chiến không đến, chúng tôi xem như bỏ trốn. Hiện Cơ quan điều tra cũng ra quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Chiến”, một điều tra viên cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.