Truy tố 13 bị can trong đường dây làm giả bằng cử nhân, tiến sĩ

25/07/2017 08:44 GMT+7

Ngày 24.7, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Các bị can nằm trong 2 đường dây do Lê Tấn Cường (27 tuổi, ở H.Hoài Nhơn, Bình Định) và Lưu Thành Tâm (55 tuổi, ở H.Long Hồ, Vĩnh Long) cầm đầu.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 4.2016, Lê Tấn Cường đã tổ chức, rủ rê và bàn bạc cùng với Lữ Minh Trí, Lữ Minh Tâm, Hồ Thị Thanh Vy, Lê Minh Tuấn, Bùi Ngọc Lai, Nguyễn Thị Kim Duyên, Nguyễn Bảo Thắng và Huỳnh Ngọc Hoàng làm 160 con dấu ướt, 169 con dấu nổi, 5 tên giả của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để sản xuất các loại giấy tờ giả như: chứng chỉ ngoại ngữ, bằng trung học phổ thông, bằng cao đẳng, đại học, tiến sĩ, thạc sĩ, CMND... bán với giá từ 300.000 - 5,5 triệu đồng/giấy.

Đến thời điểm bị công an triệt phá, đường dây này đã bán hàng trăm loại giấy tờ cho người mua, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Trong đó, Lê Tấn Cường hưởng 450 triệu đồng, Lữ Minh Trí hưởng 300 triệu đồng, các bị can còn lại hưởng lợi từ 30 - 300 triệu đồng.
Đối với đường dây do Lưu Thành Tâm cầm đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2014 - 4.2016 Tâm câu kết với Trần Tư Dũng (ở H.Hóc Môn, TP.HCM) làm giả 2 con dấu, mỗi tháng làm giả 1 - 15 văn bằng, chứng chỉ các loại và rao bán từ 300.000 - 1,2 triệu đồng/giấy. Trong đó, Tâm làm giả 33 văn bằng, chứng chỉ bán cho 24 người; Dũng làm giả 38 văn bằng, chứng chỉ bán cho 27 người.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn từ tháng 7.2015 - 4.2016, bị can Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi ở Hà Tĩnh) đã lập một số trang web và địa chỉ mail để thực hiện việc quảng cáo rao bán giấy tờ giả cho đường dây của Lê Tấn Cường và Lưu Thành Tâm. Sau khi nhận được thông tin từ người có nhu cầu, Tuấn liên lạc với Cường, Tâm để báo làm các loại giấy tờ cần thiết và nhận giao cho người có nhu cầu rồi hưởng tiền chênh. Tuấn thu lợi bất chính hơn 46,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.