Truy tố 7 bị can làm giả sổ đỏ lừa đảo

08/03/2015 05:32 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và vi phạm các quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng xảy ra tại Hà Nội. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (ngụ P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) giữ vai trò chủ mưu.

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và vi phạm các quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng xảy ra tại Hà Nội. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (ngụ P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) giữ vai trò chủ mưu.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 - 2010, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản, 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 40 đăng ký xe ô tô, đồng thời tạo dựng các hợp đồng mua bán khống để thế chấp vay tiền. Qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 70 tỉ đồng của các cá nhân và ngân hàng.

Trong vụ án này còn có 2 bị can gồm Đỗ Đình Hòa, nguyên cán bộ Ngân hàng Tiên Phong và Vũ Lê Trung, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Định Công (thuộc Ngân hàng SHB - chi nhánh Hà Nội), cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng.

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.