Truy tố băng cướp sử dụng bộ kích điện cướp tiệm vàng

02/06/2015 10:58 GMT+7

(TNO) Ngày 2.6, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Phú Yên để đưa băng cướp tiệm vàng bằng cách dùng bộ kích điện ra xét xử.

(TNO) Ngày 2.6, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Phú Yên để đưa băng cướp tiệm vàng bằng cách dùng bộ kích điện ra xét xử.

Truy tố băng cướp sử dụng bộ kích điện cướp tiệm vàng 1Anh Nguyễn Kim Dũng mô tả lại hành vi cướp của băng cướp do Đại cầm đầu - Ảnh: Đức Huy
Theo cáo trạng Viện KSND tỉnh Phú Yên, cuối năm 2013, Phạm Thanh Đại (31 tuổi, ở xã Ninh Xuân, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) đến nhà chị ruột ở thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, H.Phú Hòa (Phú Yên) chơi. Khi Đại đi qua chợ Đông Lộc (xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa), thấy tiệm vàng Kim Dũng nên đã theo dõi và phát hiện vợ chồng anh Nguyễn Kim Dũng và chị Nguyễn Thị Em (chủ tiệm vàng Kim Dũng) vận chuyển vàng từ tiệm về nhà bằng xe mô tô. Từ đây, Đại có ý định sẽ cướp tiệm vàng này.
Đầu tháng 5.2014, Đại rủ Đặng Sỹ Lệ (30 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên Huế) và Mai Xuân Thanh (ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đi cướp. Ngày 11.5.2014, Đại chở Lệ bằng xe máy mang theo bộ kích điện, còn Thanh đi xe đò từ TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) đến TP.Tuy Hòa (Phú Yên) và cả 3 đã thuê trọ nghỉ tại đây.
Ngày 12.5, Đại chở Lệ và Thanh đến chợ Đông Lộc, nhưng lúc này vợ chộng anh Dũng đã chuyển vàng về nhà xong nên cả nhóm đến nhà chị ruột của Đại chơi và hôm sau quay lại TP.Tuy Hòa. Cả 3 phân công, Đại và Lệ dùng bộ kích điện châm vào người chủ tiệm vàng, Thanh dùng rựa khống chế chủ tiệm vàng và những người khác nếu can thiệp nhằm để Đại và Lệ cướp tài sản. Đại là người lái xe tẩu thoát sau khi thực hiện xong. Sau đó, Đại lái xe máy đi mua rựa bỏ vào túi đựng vợt cầu lông, một bịch ớt bột và băng keo.
Truy tố băng cướp sử dụng bộ kích điện cướp tiệm vàng 2Vết thương do bộ kích điện gây ra trên người chị Nguyễn Thị Em, chủ tiệm vàng Kim Dũng - Ảnh: Đức Huy
Khoảng 15 giờ 13.5.2014, cả 3 đến quán cà phê trên QL25 đoạn qua xã Hòa An, H.Phú Hòa, chờ cướp tiệm vàng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Đại chở Lệ ngồi giữa cầm bộ kích điện, còn Thanh ngồi sau cầm 2 cái rựa đựng trong bao vợt cầu lông.
Đến tiệm vàng Kim Dũng, Đại và Lệ đứng canh. Chừng 50 phút sau, vợ chồng anh Dũng dọn vàng chở về nhà thi cả 3 chạy theo. Đến đoạn đường vắng, Đại cho xe vượt lê trước xe máy của anh Dũng, còn Lệ dùng kích điện chính vào người vợ chồng anh Dũng, khiến xe máy ngã nên vợ chồng anh Dũng lăn xuống ruộng. Lúc đó, anh Dũng nhào lên đường để lấy chìa khóa xe thì bị Thanh cầm rựa chém vào tay không cho anh Dũng lấy chìa khóa xe. Bọn chúng đã lấy tất cả tài sản của chủ tiệm vàng Kim Dũng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.
Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc điều tra bắt được Đại và Lệ, còn Thanh bỏ trốn nên bị truy nã trên toàn quốc.
Không chỉ gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Phú Yên, băng cướp này còn gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Hiện cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế đang tiến hành làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.