Truy tố ‘Tỷ Đường’ cùng các đồng phạm buôn lậu

Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố Vi Ngươn Thạnh (còn gọi là “Tỷ Đường”, 52 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng 7 đồng phạm trong đường dây buôn lậu đường từ Campuchia về VN.

Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố Vi Ngươn Thạnh (còn gọi là “Tỷ Đường”, 52 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng 7 đồng phạm trong đường dây buôn lậu đường từ Campuchia về VN.

7 đồng phạm là Huỳnh Hữu Tân (42 tuổi), Trần Thị Thu Hồng (42 tuổi), Dương Quang Thố (39 tuổi), Lê Tòng Quang (25 tuổi), Trần Thị Hoa Phượng (29 tuổi), Huỳnh Trung Hòa (44 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).
Theo cáo trạng, rạng sáng 7.2.2015, tại khu vực cống Ba Nhịp (TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang), Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục An ninh, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng, Huỳnh Trung Hòa vận chuyển đường lậu từ Campuchia về VN, thu giữ 44 bao đường (2.200 kg) mang nhãn mác Doanh nghiệp tư nhân Minh Minh Long. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với ông trùm “Tỷ Đường” và các đầu mối liên quan, thu giữ thêm gần 500 tấn đường các loại.
Theo lời khai và sổ ghi chép của Hồng, từ tháng 7.2014 đến tháng 1.2015, đường dây này đã nhập lậu trót lọt hơn 16.000 tấn đường từ Campuchia về VN, sau đó phù phép chứng từ để hợp thức hóa là đường sản xuất trong nước. Tuy nhiên, ông trùm “Tỷ Đường” không thừa nhận những số liệu như sổ sách thể hiện. Cơ quan điều tra chỉ chứng minh được đường dây này vận chuyển trái phép 4.338 tấn đường từ Campuchia về VN tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.