Tử hình kẻ tưới xăng phóng hỏa thiêu chết 3 người trong nhà

24/09/2015 13:25 GMT+7

(TNO) Ngày 24.9, tại trụ sở UBND xã Trung Thành Tây (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án phóng hỏa đốt chết 3 người cùng một gia đình làm xôn xao dư luận nhiều tháng qua.

(TNO) Ngày 24.9, tại trụ sở UBND xã Trung Thành Tây (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án phóng hỏa đốt chết 3 người cùng một gia đình làm xôn xao dư luận nhiều tháng qua.

Bị cáo Trần Quốc gia trước vành móng ngựaBị cáo Trần Quốc gia trước vành móng ngựa
Kẻ thủ ác là bị cáo Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long).
Ba nạn nhân thiệt mạng gồm: anh Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi) cùng vợ là chị Đặng Thị Thúy (33 tuổi) và con gái Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) cùng ngụ xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm.
Ngay từ sáng sớm, tại Hội trường UBND xã Trung Thành Tây đã có hàng trăm người chen lấn để xem xét xử vụ án phóng hỏa  làm cả nhà anh Thắng thiệt mạng.
Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, (ngụ xã Trung Thành Tây) cho biết: “Từ trước đến giờ ở địa phương mới xảy ra vụ án chấn động như vậy nên ai cũng bức xúc, muốn đến xem coi mặt hung thủ như thế nào. Tôi đến đây từ rất sớm nhưng đông quá chen lấn không được nên phải đứng ở ngoài chủ yếu để nghe”.
Theo cáo trạng, vào tháng 9.2012, Gia có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Diễm X. (em gái út của anh Nguyễn Đức Thắng, ngụ ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây). Tuy nhiên, nhiều lần Gia đến nhà người yêu chơi, anh Thắng tỏ ý không hài lòng về mối quan hệ này.
Ôm hận trong lòng nên khi ngồi nhậu, Gia nhớ lại chuyện này và nảy sinh ý định giết người. Rạng sáng 26.5, Gia mua 4 lít xăng từ thị xã Bình Minh rồi thuê xe ôm chạy thẳng đến nhà vợ chồng anh Thắng đang ngủ tưới xăng vào nhà, khoá chốt cửa ngoài. Sau đó, Gia nhẫn tâm châm lửa làm ngôi nhà bùng cháy dữ dội.
Hậu quả, vụ cháy làm vợ anh Thắng là chị Đặng Thị Thúy và con gái Nguyễn Ngọc Hân bị chết cháy trên giường. Riêng anh Thắng tuy thoát được nhưng do bỏng quá nặng nên đã tử vong vào ngày hôm sau tại Bệnh viện Chợ Rẩy TPHCM.
Tại phiên tòa, bị cáo Gia thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin lỗi gia đình 2 bên bị hại về những gì đã gây ra. Đồng thời muốn giảm nhẹ tội để có cơ hội khắc phục hậu quả mà mình đã gây ra để trở thành công dân tốt cho xã hội.
Gia đình ông Nguyễn Văn Ni (cha ruột anh Thắng) yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần hơn 225 triệu đồng và tiền thiệt hại tài sản hơn 11,2 triệu đồng; ông Đặng Bá Nghiệp (cha ruột chị Thúy) đại diện hợp pháp cho con gái yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 69 triệu đồng. Ngoài ra, ông Nghiệp yêu cầu tòa xử bị cáo gia hình phạt cao nhất của luật hình sự là tử hình.
Đại diện viện kiểm sát đưa quan điểm cần xét xử nghiêm minh để tạo công bằng cho xã hội. Bởi vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bất ổn tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương, gây phẫn nộ trong nhân dân nên hội đồng xét xử cần đưa ra mức án cao nhất là tử hình với 2 tội danh hủy hoại tài sản và giết người.
Sau phần nghị án, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Trần Quốc Gia 2 năm về tội hủy hoại tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng mức hình phạt chung là tử tình về tội giết người, hủy hoại tài sản.
Ngoài ra, bị cáo Gia còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần cho gia đình 2 bên bị hại với số tiền gần 300 triệu đồng.
Đông đảo người dân đến xem kẻ thủ ác khiến ba người cùng một gia đình bị thiêu chết
Hiện trường vụ án phóng hỏa giết chết 3 người gây xôn xao dư luận nhiều tháng qua
Người thân nạn nhân mang di ảnh vào phòng xét xử
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.