Từ tin báo của dân, phát hiện 18 ha rừng phòng hộ bị chặt phá

21/05/2016 17:29 GMT+7

Gần 18 ha rừng tự nhiên có chức năng quy hoạch phòng hộ do UBND xã Phước Mỹ quản lý bị chặt phá, đốt cháy.

Ngày 21.5, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có ý kiến bằng văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh điều tra vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 363B, thuộc địa bàn xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Từ tin báo của quần chúng nhân dân, trong 2 ngày 13 và 14.5, Đoàn kiểm tra liên ngành bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của tỉnh Bình Định với Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - TP.Quy Nhơn và Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tổ chức vào rừng để kiểm tra tình trạng phá rừng xảy ra tại tiểu khu 363B.
Kết quả đã phát hiện gần 18 ha rừng tự nhiên có chức năng quy hoạch phòng hộ ở khu vực nói trên do UBND xã Phước Mỹ quản lý bị chặt phá, đốt cháy. Đường kính cây trong khu vực bị chặt phá này từ 6-15 cm, có một số cây đường kính gốc từ 20-30.

tin liên quan

Bắt Phó giám đốc có dấu hiệu ‘bảo kê’ lâm tặc
Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Văn Phong (51 tuổi, Phó giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận) để làm rõ hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước- TP.Quy Nhơn làm việc với UBND xã Phước Mỹ, bàn bạc phương án tổ chức kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại khu vực rừng nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.