Tưới xăng đốt phòng trọ có hai vợ chồng cùng 3 con nhỏ

25/11/2014 19:35 GMT+7

(TNO) Hai chồng cùng với 3 đứa con đang ở trong phòng trọ thì bị 2 đối tượng chạy xe máy mang theo can xăng loại 5 lít đến đốt.

 Mang xăng phóng hỏa đốt phòng trọ
Căn phòng trọ nơi vợ chồng anh Luân và các con trú ngụ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 25.11, trong lúc vợ chồng anh Trương Minh Luân và chị Trần Thị Vui (cùng 31 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng ba đứa con đang ở trong phòng trọ tại số 119/6C, tổ 21, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thì có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy, trên tay cầm theo một can xăng loại 5 lít đổ vào nhà trọ vợ chồng anh Luân rồi bật lửa đốt.

Anh Luân đã kịp đưa vợ con thoát ra ngoài và kêu cứu người dân xung quanh lao vào dập lửa.

Mang xăng phóng hỏa đốt phòng trọ 2
Đồ dùng trong phòng trọ hều hết bị thiêu rụi

Sau hơn 15 phút chữa cháy, với sự trợ giúp của người dân, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên phần lớn đồ dùng trong phòng đã bị thiêu rụi.

Vợ chồng anh Luân quê ở Cà Mau lên Đồng Nai làm nghề phụ hồ mới được hơn 1 tháng nay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Một phụ nữ tử vong nghi do phóng hỏa tự thiêu
>> Bắt 4 nghi phạm dùng xăng phóng hỏa đốt nhà
>> Phóng hỏa đốt nhà trọ làm 4 người bị thương
>> Nửa đêm phóng hỏa đốt nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.