Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại 2 mẹ con

28/01/2015 16:25 GMT+7

(TNO) Sáng 28.1, hàng trăm người dân đến nhà Văn hóa huyện Đạ Huoai, tại thị trấn Mađagui, H. Đạ Huoai (Lâm Đồng) tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Hải (38 tuổi, quê Yên Bái) về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản và giết người.

(TNO) Sáng 28.1, hàng trăm người dân đến Nhà văn hóa huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Hải (38 tuổi, quê Yên Bái) về các tội hiếp dâm, cướp tài sản và giết người.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2.11.2014, Hải đột nhập vào nhà bà Trương Thị Sáu (60 tuổi), ngụ thôn 2, xã Mađagui, huyện Đạ Huoai. Hải dùng dao khống chế bắt bà Sáu ra sau vườn điều cách nhà 200 m và hiếp dâm bà Sáu.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại đối với bà Sáu, Hải còn xé quần làm dây để siết cổ bà Sáu đến chết. Sau đó, Hải trở lại nhà bà Sáu để lục lọi tài sản.
Nghe tiếng động, Thạch Văn Hải (24 tuổi, con bà Sáu) tỉnh giấc, tri hô cướp liền bị Hải dùng dao đâm vào ngực khiến anh bị thương, kết luận sau đó cho thấy anh bị thủng tâm thất và rách phổi. Trước khi rời nhà bà Sáu, Hải còn cướp chiếc xe máy của anh đẩy ra đường, nhưng do đạp không nổ máy nên nghi phạm vứt xe lại và đón xe khách bỏ trốn vào TP.HCM.
Anh Thạch Văn Hải, rất may, nhờ người dân kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Còn thi thể bà Sáu thì đến 14 giờ 30 cùng ngày mới được phát hiện nằm sau đồi tràm cách nhà khoảng 200 m.
Môt ngày sau khi gây án, nghi phạm Hải bị bắt tại TP.HCM.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hải từng có 4 tiền án, vừa mới ra tù đã lại tiếp tục gây án mạng kinh hoàng.
Với các tội danh hiếp dâm, giết người và cướp tài sản, Nguyễn Minh Hải bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 
mức án cao nhất là tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.