Tuyệt đối không được gây oan sai

26/12/2015 06:29 GMT+7

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 do Viện KSND tối cao tổ chức vào sáng 25.12.

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 do Viện KSND tối cao tổ chức vào sáng 25.12.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Diệp Đức Minh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Diệp Đức Minh
Tại hội nghị ông Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao, cho biết năm 2015 cơ quan chức năng đã khởi tố 70.872 vụ án, giảm 8,5% so với năm 2014. Tuy nhiên, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ tội phạm ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho xã hội; xảy ra nhiều vụ trọng án giết người có tính chất dã man, côn đồ, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có tổ chức; nhiều vụ phạm tội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của ngành KSND đã góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, ngành KSND còn một số hạn chế, thiếu sót phải tập trung khắc phục. Đó là tình trạng chưa kiểm sát chặt chẽ, chưa kịp thời trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; việc truy tố còn có thiếu sót, dẫn đến phải hủy án để điều tra lại, án kéo dài thời hạn giải quyết; còn để xảy ra một số trường hợp oan sai…
Chủ tịch nước yêu cầu ngành KSND đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiếm tốn"; đặc biệt tăng cường thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với tội tham nhũng; không để xảy ra quá hạn tạm giữ bị can, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không phạm tội; ngăn chặn kịp thời những trường hợp lạm quyền, xâm phạm các quyền công dân; tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm và không được gây oan sai cho người vô tội; tập trung rà soát kiểm tra, giải quyết dứt điểm những vụ án có dấu hiệu oan sai, gây bức xúc trong dư luận.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn ĐBQH TP.HCM làm việc với UBND TP.HCM về giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến vấn đề nhà đất trên địa bàn TP. Cụ thể, vụ giải tỏa đền bù dự án 1 bis - 1 kép Nguyễn Đình Chiểu (Q.1, từng kéo dài suốt 20 năm qua), dự án tứ giác Bến Thành (Q.1), vụ ông Nguyễn Xuân Minh (ngụ P.7, Q.3) khiếu nại về hóa giá nhà đất và vụ ông Nguyễn Văn Phán - Vũ Thị Tuyết My khiếu nại, tố cáo về việc xây dựng trái phép ở khu tập thể 6C Tú Xương, P.7, Q.3. Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo nội dung và hướng xử lý của UBND TP, Chủ tịch nước yêu cầu TP tập trung giải quyết nhanh, hợp tình, hợp lý; đề cao tinh thần thẳng thắn, rõ ràng, minh bạch, đúng pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, tạo được sự đồng thuận, chấm dứt tình trạng khiếu nại, tố cáo tiếp diễn, kéo dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.