UBND Tiền Giang muốn thoái vốn khỏi Khách sạn Mekong Mỹ Tho

06/07/2016 15:45 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cho biết mức chi cố định để Khách sạn Mekong Mỹ Tho hoạt động là khoảng 700 triệu đồng/tháng, trong khi nguồn thu không đủ bù đắp, mỗi tháng lỗ khoảng 500 triệu đồng.

Đó là thông tin được ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, xác nhận tại cuộc họp báo ngày 6.7.
Mekong Mỹ Tho là khách sạn 4 sao đầu tiên và duy nhất tại Tiền Giang vừa được đưa vào sử dụng từ tháng 10.2015 với quy mô 9 tầng, 114 phòng, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỉ đồng, do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang làm chủ đầu tư.
“Theo phương án ban đầu thì khách sạn sẽ chịu lỗ khoảng 3 năm, nhưng với cách tổ chức quản lý như hiện nay thì sẽ khó duy trì đến 3 năm vì không thể kéo dài thua lỗ. Do vậy, tỉnh chủ trương sẽ tiến hành thoái vốn (bán lại - PV) công trình này để giảm mức thua lỗ”, ông Đức cho biết.
Trước đây, chính quyền tỉnh Tiền Giang từng có ý định dời thư viện đi nơi khác nhưng bị dư luận phản đối Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG
Cụ thể, theo ông Đức thì hiện nay số tiền lương phải trả cho bộ máy quản lý, vận hành khách sạn mỗi tháng khoảng 500 triệu đồng, cùng với chi phí điện, nước khoảng 200 triệu đồng nữa, trong khi nguồn thu từ hoạt động khách sạn không đủ bù đắp, mức lỗ khoảng 500 triệu đồng một tháng.
Ông Đức cũng thừa nhận mặc dù là đô thị loại 1, nhưng tại TP.Mỹ Tho hiện nay các dịch vụ vui chơi, giải trí còn quá thiếu và yếu, đặc biệt là các hoạt động về đêm, nên đây cũng là lý do khó thu hút du khách lưu trú.
Trước đây, Báo Thanh Niên từng có bài phản ánh về dự án này vì người dân địa phương không đồng tình, do tỉnh có chủ trương giải tỏa và di dời thư viện tỉnh đi nơi khác (thư viện nằm cạnh khách sạn). Hơn nữa, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang đã sử dụng vốn từ nguồn thu vé số để kinh doanh, thay vì đầu tư vào các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ người dân.

tin liên quan

Thư viện, nhà thiếu nhi phải nhường chỗ cho khách sạn
Gần đây dư luận tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang xôn xao trước thông tin nhiều công trình văn hóa, giải trí phải dời khỏi trung tâm thành phố để nhường chỗ cho khách sạn và trung tâm thương mại, mà điển hình là thư viện, trung tâm văn hóa và nhà thiếu nhi tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.