Uy lực biên đội chiến hạm Đinh Tiên Hoàng - Lý Thái Tổ trên biển Đông

08/11/2014 11:10 GMT+7

(TNO) Ngoài nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng là thăm, giao lưu với quân đội và hải quân 3 nước Indonesia, Brunei, Philippines, biên đội chiến hạm Đinh Tiên Hoàng - Lý Thái Tổ (HQ-011, HQ-012) của Hải quân nhân dân Việt Nam còn kết hợp làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Đông.

 Quốc kỳ và Hải kỳ thường trực trên nó đài chỉ huy
Quốc kỳ và hải kỳ thường trực trên nóc đài chỉ huy

Đây là nhiệm vụ nặng nề bởi hiện tại, tình hình thời tiết đang xấu, sóng to gió lớn và biên đội phải hành quân dài ngày trên vùng biển xa.

Tuy nhiên, với cán bộ chiến sĩ trong biên đội thì những khó khăn trên chỉ là “chuyện nhỏ”, bởi cả 2 tàu đều thuộc lớp tàu hộ vệ Gepard hiện đại.

 Hệ thống ra đa hiện đại bao gồm ra đa hoa tiêu, tìm kiếm mặt biển và trên không, thiết bị chỉ thị mục tiêu tên lửa hành trình

Hệ thống ra đa hiện đại bao gồm ra đa hoa tiêu, tìm kiếm mặt biển và trên không, thiết bị chỉ thị mục tiêu tên lửa hành trình 3

Hệ thống ra đa hiện đại bao gồm ra đa hoa tiêu, tìm kiếm mặt biển và trên không, thiết bị chỉ thị mục tiêu tên lửa hành trình 7
Hệ thống ra đa hiện đại bao gồm ra đa hoa tiêu, tìm kiếm mặt biển và trên không, thiết bị chỉ thị
mục tiêu tên lửa hành trình

Đặc biệt, các tàu thuộc biên đội được trang bị hệ thống thiết bị điện tử và vũ khí rất hiện đại, phù hợp với xu thế chiến tranh điện tử hiện đại.

Ghi nhận về “uy lực” của biên đội tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ do PV Thanh Niên Online đi theo tàu thực hiện và gửi về dọc chuyến hành trình dài ngày (khởi hành từ quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa vào ngày 5.11):

 Ống phóng của hệ thống tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Uran-E, tầm bắn 130 km, tốc độ hành trình Mach 0,8. Khi tấn công mục tiêu, tên lửa này có thể hạ độ cao xuống cực thấp, chỉ cách mặt biển 3-5m

Ống phóng của hệ thống tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Uran-E, tầm bắn 130 km, tốc độ hành trình Mach 0,8. Khi tấn công mục tiêu, tên lửa này có thể hạ độ cao xuống cực thấp, chỉ cách mặt biển 3-5m 5

Ống phóng của hệ thống tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Uran-E, tầm bắn 130 km, tốc độ hành trình Mach 0,8. Khi tấn công mục tiêu, tên lửa này có thể hạ độ cao xuống cực thấp, chỉ cách mặt biển 3-5m
Ống phóng của hệ thống tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Uran-E

  Tên lửa phòng không 9M311 Sosna-R
Tên lửa phòng không 9M311 Sosna-R

  Đèn hành trình
Đèn hành trình

 Pháo phòng không 2 bên mạn tàu
Pháo phòng không 2 bên mạn tàu

 Pháo phòng không 6 nòng AO-18K với cỡ nòng 30mm kiểm soát phía sau tàu
Pháo phòng không 6 nòng AO-18K với cỡ nòng 30 mm kiểm soát phía sau tàu

 Pháo phòng không 6 nóng phía mũi tàu
Pháo phòng không 6 nòng phía mũi tàu

 Xuồng cứu sinh mạn phải
Xuồng cứu sinh mạn phải

 Xạ thủ phòng không trực canh bầu trời
Xạ thủ phòng không trực canh bầu trời

 Thủy thủ đoàn đại đa số là những sĩ quan còn rất trẻ
Thủy thủ đoàn đại đa số là những sĩ quan còn rất trẻ

 Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng trên mặt biển Đông
Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng trên biển Đông

Mai Thanh Hải
(thực hiện)

>> Chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng đi công tác trên biển Đông
>> Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ hoàn thành nhiệm vụ
>> Chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn
>> Hai chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng cập cảng Trung Quốc
>> Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ tuần tra trên biển Đông
>> Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ thăm Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.