Va chạm với container, 2 mẹ con bán xôi tử vong tại chỗ

Trần Cường
Trần Cường
09/05/2020 17:58 GMT+7

Trên đường về phòng trọ để chuẩn bị hàng đi bán, 2 mẹ con bán xôi đã va chạm với container , khiến cả 2 người tử vong tại chỗ.

Chiều 9.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Hoán, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội), cho biết Công an huyện Gia Lâm đang truy tìm chiếc container liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ để làm rõ nguyên nhân.
Theo ông Hoán, khoảng 11 giờ trưa 9.5, chị Nguyễn Thị V. (35 tuổi, quê tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) điều khiển xe máy mang biển số 29V1 - 327.61, chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị T. (58 tuổi), lưu thông trên đường 40 m (huyện Gia Lâm) theo hướng về cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Khi đến địa phận tổ An Đào (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm), xe máy chở theo 2 mẹ con chị V. đã xảy ra va chạm với container mang biển số 15C - 219.06, kéo theo rơ-moóc 15R - 116.47.
Cú va chạm mạnh khiến 2 mẹ con bà T. ngã xuống đường, bị container cán qua, tử vong tại chỗ.
Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế container không dừng lại xử lý mà điều khiển phương tiện bỏ đi.
Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân cách nhau khoảng 3 m, tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn, nhiều hộp xốp và thực phẩm vương khắp hiện trường, chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng.
Theo ông Hoàn, 2 mẹ con bà T. ở trọ tại tổ An Đào (thị trấn Trâu Quỳ), hàng ngày thường đẩy xe đi bán xôi, cơm, bánh mỳ trong khu đô thị Gia Lâm. Thời điểm gặp nạn, 2 mẹ con bà T. đang đi mua đồ về để bán hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.