Va chạm với tàu biển, hàng chục tấn thức ăn cho cá chìm trên sông Hậu

26/06/2016 12:38 GMT+7

Tại hiện trường, chiếc ghe đã bị chìm 2/3 phần thân, nằm cách bờ sông khoảng 200 m. Phần lớn số lượng thức ăn cho cá chìm trong nước, ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên 100 triệu đồng.

Khoảng 3 giờ ngày 26.6, chiếc ghe mang BS AG - 20447, trọng tải 35 tấn, do ông Nguyễn Văn Sông (47 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) điểu khiển chở theo 25 tấn thức ăn chăn nuôi cá lưu thông theo hướng từ An Giang về thị xã Ngã Bảy.
Khi đến khu vực phường Cái Khế (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cách cầu Cần Thơ khoảng 2 km, chiếc ghe xảy ra va chạm với một tàu biển đang lưu thông trên luồng sông Hậu. Cú va chạm khiến chiếc ghe của ông Sông bị vỡ phần mũi ghe, làm nước tràn vào các khoang.
Tại hiện trường, chiếc ghe bị chìm 2/3 phần thân, nằm cách bờ sông khoảng 200 m. Phần lớn số lượng thức ăn cho cá cũng chìm trong nước, ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên 100 triệu đồng.
Rất may là không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
Theo ghi nhận ban đầu của Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP.Cần Thơ, nguyên nhân xảy ra vụ va chạm được xác định là do các phương tiện lưu thông trong điều kiện đêm khuya, tầm nhìn của người điều khiển bị hạn chế.
Sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động một ghe khác đến để trục vớt số thức ăn cho cá và tiến hành lai dắt ghe bị nạn vào bờ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.