Vác kiếm đi 'thanh toán' đối thủ, bị phạt 3 triệu đồng

22/10/2015 20:30 GMT+7

(TNO) Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã xử phạt hành chính nhóm thanh niên bị bắt trước khi tham gia vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm.

(TNO) Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã xử phạt hành chính nhóm thanh niên bị bắt trước khi tham gia vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm.

Hung khí thu giữ từ nhóm thanh niên - Ảnh: C.T.VHung khí thu giữ từ nhóm thanh niên - Ảnh: C.T.V
Chiều nay, 22.10, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đã xử phạt hành chính 10 thanh niên địa phương về hành vi gây rối trật tự công cộng, với mức phạt 3 triệu đồng/người.
Đây là nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị cho cuộc “thanh toán” đối thủ, nhưng bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn. Ít nhất 40 thanh niên khác đã bỏ trốn.
Vụ việc xảy ra từ tối 23.8, do mâu thuẫn giữa Phan Công Tuấn (34 tuổi, trú thị trấn Nam Phước) và Lê Cao Ly Sâm (27 tuổi, trú xã Duy Châu, cùng huyện). Lúc đó, Tuấn đang nhậu với nhóm bạn thì nhận điện thoại của Sâm thách thức Tuấn lên nhà Sâm để “nói chuyện”.
Tuấn liền rủ nhóm bạn nhậu chuẩn bị hung khí, rồi huy động khoảng 50 “đàn em” ở thị trấn Nam Phước và ngoài thị xã Điện Bàn mang theo dao, kiếm... đi trên 30 xe máy, 1 chiếc taxi kéo đến nhà Sâm.
Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Duy Xuyên đã kịp tập hợp lực lượng gồm 30 chiến sĩ để ngăn chặn.
Khi nhóm thanh niên của Tuấn từ thị trấn Nam Phước kéo đến địa phận xã Duy Trinh thì lực lượng chức năng truy đuổi kịp, bắt giữ 10 thanh niên, tạm giữ 10 xe máy và hàng chục thanh dao, kiếm, mã tấu…
Theo thiếu tá Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Công an huyện Duy Xuyên, nếu lực lượng chức năng không ngăn chặn kịp sẽ dẫn đến cuộc hỗn chiến. Do quá trình điều tra kéo dài, nên cơ quan chức năng đến nay mới ban hành quyết định xử phạt.
Tuy nhiên, nhiều người tham gia vụ “thanh toán” hiện đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng chưa thể xử phạt hành chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.