Vai trò và đóng góp của lực lượng công an nhân dân

29/03/2015 15:30 GMT+7

(TNO) Sáng 29.3, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học 'Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM (1945 - 2015)'.

(TNO) Sáng 29.3, nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015), Bộ Công an phối hợp với Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM (1945 - 2015)”.

Quang cảnh hội thảoQuang cảnh hội thảo
Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an…
Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, lãnh đạo, đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung vấn đề chính, như: khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản VN, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Sở Công an Nam bộ và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM đối với lực lượng Công an TP.HCM từ năm 1945 đến nay.
Hội thảo cũng làm rõ vai trò và những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; làm rõ vai trò, sự đóng góp của nhân dân, Bộ Công an; khẳng định truyền thống quý báu của Công an TP.HCM “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”; những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an TP.HCM…
Sau hội thảo, Ban tổ chức tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, đại biểu để chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện các tham luận và in thành sách để phát hành, phổ biến. Bộ sách này sẽ có giá trị khoa học nhằm cung cấp tài liệu thực tiễn cho công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý thành phố; công tác nghiên cứu, đào tạo trong các cơ quan khoa học, các trường đại học cao đẳng chuyên ngành; đồng thời phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc và niềm tin cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, thế hệ trẻ và nhân dân thành phố.
Sau 3 tháng chuẩn bị, Ban tổ chức nhận được 80 bài viết của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và các đoàn thể chính trị - xã hội… Các bài viết này sẽ được in thành kỷ yếu hội thảo khoa học vai trò của lực lượng công an nhân dân.
Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội thảo
Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại hội thảo
Các đại biểu tại hội thảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.