Văn hóa cần trở thành động lực phát triển của đất nước

16/01/2014 01:26 GMT+7

Ngày 15.1, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đến dự và chỉ đạo. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về văn hóa là sự kế thừa và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc, các quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, thể hiện rõ năng lực tư duy lý luận, bắt kịp tư duy thời đại về văn hóa, đúc kết thực tiễn những năm đầu đổi mới. Việc bổ sung, phát triển nội dung của một số quan điểm là cần thiết, phù hợp quy luật phát triển và định hướng xây dựng, phát triển văn hóa từ nay cho đến năm 2020. Hướng bổ sung, hoàn thiện là làm rõ mục tiêu, động lực của văn hóa không chỉ thúc đẩy sự phát triển KT-XH mà còn thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo sự phát triển toàn diện của con người; làm rõ nhiệm vụ cơ bản của xây dựng nền văn hóa không những có tính tiên tiến, dân tộc mà trọng tâm, cốt lõi là xây dựng nhân cách con người, tư tưởng, đạo đức lối sống; nghiên cứu, bổ sung các luận điểm liên quan đến xây dựng môi trường văn hóa, trong đó coi trọng xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa kinh tế...

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.