Văn hóa là một trụ cột để phát triển bền vững đất nước

19/10/2014 03:05 GMT+7

Sáng 18.10, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt của Bộ VH-TT-DL về tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của T.Ư về công tác văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tham dự có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển của đất nước, ngang hàng với chính trị, kinh tế, môi trường. Văn hóa là một trong bốn trụ cột để phát triển bền vững đất nước... Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều vấn đề mới đang đặt ra, nhất là vấn đề giữ gìn, phát huy, khai thác phát triển truyền thống văn hóa dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trước sự du nhập của văn hóa ngoại lai. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống chính là nguyên nhân của tình trạng tội phạm và các loại tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng... Thực tế cho thấy văn hóa chưa theo kịp nhịp độ tăng trưởng, chưa phát triển tương xứng với yêu cầu đề ra. Tổng bí thư yêu cầu cần nghiêm túc nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế, khó khăn, từ đó tìm ra hướng đi đúng.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.