Vào chùa trộm tài sản của khách

Trần Tiến
Trần Tiến
25/03/2019 05:15 GMT+7

Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận trộm tài sản tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hòa có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 24.3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hòa (48 tuổi, ngụ Q.10) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản
[VIDEO] “Tâm sự” của tên trộm trong chùa Vĩnh Nghiêm ở TP.HCM
Theo điều tra ban đầu, trưa 22.3, ông Phạm Văn Thắng (46 tuổi, ngụ Q.12) tới chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), để chiếc túi ở góc tường rồi vào hành lễ, khi quay ra thì túi bị mất.
Bên trong túi có 50 triệu đồng, 500 USD, 1 ĐTDĐ hiệu Vertu và 20.000 yen Nhật, tổng giá trị tài sản ước khoảng 500 triệu đồng. Ông Thắng đến công an trình báo vụ việc ngay sau đó.
Qua điều tra, PC02 xác định Nguyễn Thanh Hòa là nghi can trộm nên khám xét nhà riêng của Hòa tại xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) chiều 23.3, thu giữ 4 ĐTDĐ, trong đó có ĐTDĐ hiệu Vertu cùng nhiều bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy "đá". Công an cũng mời một nghi can khác về trụ sở để điều tra.
Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận trộm tài sản tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hòa có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Nghi can Nguyễn Thanh Hòa Ảnh: CTV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.