Vây bắt nghi phạm ma túy, trung úy công an bị bắn tử vong

29/01/2015 10:03 GMT+7

(TNO) Trong quá trình khống chế một nghi phạm vận chuyển ma túy, trung úy Bùi Công Nguyên bị tử vong do đối tượng này chống trả, dùng súng quân dụng bắn.

(TNO) Trong quá trình khống chế một nghi phạm ma túy, trung úy Bùi Công Nguyên bị tử vong do đối tượng này chống trả, dùng súng quân dụng bắn.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online sáng nay 29.1, đại tá Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ vụ án nghi phạm vận chuyển, buôn ma túy dùng súng chống trả lực lượng công an.
Trước đó, 17 giờ 15 phút ngày 28.1, tổ công tác của Công an huyện Mộc Châu gồm 5 người trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe gắn máy trên Quốc lộ 43, từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu, nên triển khai kế hoạch vây bắt.
Khi lực lượng chức năng vừa áp sát, người này bất ngờ dùng súng bắn khiến trung úy Bùi Công Nguyên trọng thương. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng trung úy Nguyên không qua khỏi.
Cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng, 13 viên đạn và 1 vỏ đạn. Danh tính người bị bắt được làm rõ, có tên là Tráng A Trá, ngụ tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La, từng có tiền án 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tháng 7.2014, trong quá trình bao vây một nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thượng úy Lường Phát Chiêm, Công an tỉnh Sơn La cũng bị tử vong do đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng quân dụng bắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.