Vây bắt nhóm thuyền viên chém người, cố thủ trên tàu

11/10/2014 03:05 GMT+7

Tối 10.10, trung tá Nguyễn Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Cà Mau), cho biết sáng cùng ngày đồn đã nhận được tin báo của ông Võ Văn Bé (46 tuổi, thuyền trưởng tàu KG 1751B-TS) về việc một nhóm thuyền viên đã chém trọng thương một thuyền viên khác, rồi cố thủ trên nóc ca bin của tàu.

Tàu KG 1751B-TS xuất phát từ Kiên Giang vào ngày 6.9, trên tàu có 18 thuyền viên. Tối 9.10, 4 thuyền viên gồm Lâm Tấn Mì, Huỳnh Văn Chánh, Trần Văn Tiến, Tô Quang Hòa (cùng ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) tổ chức nhậu. Đến 4 giờ 30 sáng 10.10, thuyền trưởng Bé cho kéo còi gọi mọi người thức dậy chuẩn bị bỏ lưới thì 4 người trên không chịu làm, dùng hung khí đập phá tàu. Thấy vậy, anh Đoàn Hoài Hận, một thuyền viên, đến can ngăn thì bị nhóm quá khích trên tấn công. Mì đã dùng dao chặt đá chém anh Hận bất tỉnh.

Nhận tin báo, lực lượng biên phòng đã tiếp cận và khống chế 4 nghi phạm trên, đưa anh Hận đi cấp cứu.

Lê Khoa - Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.